Thế giới tuần qua
Tuần qua, trước những tuyên bố cứng rắn của CHDCND Triều Tiên về việc nước này đang ở giai đọan cuối của tiến trình làm giàu Uranium và tách plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.
Trong bức thư gửi Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố “đã chuẩn bị cho cả đàm phán và cấm vận” và cảnh báo: “Nếu bất cứ thành viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an muốn áp đặt cấm vận trước khi đàm phán thì chúng tôi sẽ đáp lại bằng cách tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trước khi đàm phán”.
Sau hành động trên của Bình Nhưỡng, Washington quyết định mở rộng các lệnh cấm vận kinh tế đối với nước này và khẳng định sẽ thực thi một cách nghiêm khắc các lệnh trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 1874.
Ở Trung quốc, tình hình Tân Cương vẫn căng thẳng khi một lọat các vụ xung đột giữa người Hán và người Duy ngô Nhĩ tiếp tục diễn ra. Các vụ tấn công bằng kim tiêm bắt đầu lan ra bên ngoài thành phố Urumqi thuộc tỉnh Tân Cương, khu vực phía tây Trung Quốc.
Gần 600 người dân ở Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương, thông báo rằng, họ bị kẻ lạ dùng kim tiêm đâm trong vòng hai tuần qua.
Tuần trước, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại Urumqi để yêu cầu giới chức có hành động mạnh mẽ chấm dứt các vụ tấn công bằng kim tiêm. 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong cuộc biểu tình. Bí thư thành ủy và người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Urumqi bị cách chức sau đó. Tân Hoa xã đưa tin ông Li Zhi - Bí thư Thành ủy Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, bị cách chức. Ông Zhu Hailun, Chủ tịch Ủy ban Trật tự và Pháp luật của vùng Tân Cương được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Urumqi
Cũng tuần qua, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin 1 vụ nổ xảy ra tại một hầm mỏ thuộc thành phố Pingdingshan tỉnh Hà Nam làm 35 người chết và gần 50 người bị thương
Trung Quốc là nơi có rất nhiều khu khai thác mỏ thiếu an toàn và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm. Theo thống kê chính thức, hơn 3.200 lao động thiệt mạng vì tai nạn mỏ than trong năm 2008 song các nhóm độc lập cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều.
Ông Lou Lin, người đứng đầu Cục An toàn lao động Trung Quốc, thông báo giới chức sẽ đóng cửa khoảng 1.000 mỏ than nhỏ trong năm nay nhằm hạn chế tai nạn.
Ngày 11-9, tòa án Đài Bắc thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan Trung quốc đã tuyên án chung thân đối với cựu lãnh đạo Đài Loan, ông Trần Thủy Biển do tội tham nhũng và rửa tiền. Ông bị buộc nộp phạt 6,1 triệu USD.
Vợ ông, bà Ngô Thục Trân, trước đó cũng bị kết tội nói dối các công tố viên và các tội danh tương tự chồng. Bà cũng bị kết án chung thân và nộp phạt 9,1 triệu USD. Ông Trần Thủy Biển, 58 tuổi, đã không có mặt tại tòa khi bản án được tuyên. Trước đó ông đã xin được tha thứ và đang bị giam tại trại giam Đài Bắc.
Phiên tòa xét xử tội tham nhũng đối với ông Trần Thủy Biển bắt đầu vào tháng 3 năm nay. Theo các công tố viên, ông đã biển thủ 17,7 triệu USD, nhận hối lộ ít nhất 9 triệu USD liên quan đến một thỏa thuận đất đai của chính quyền Đài Loan, rửa tiền và lấy bất hợp pháp tài liệu mật ở văn phòng tổng thống.
Tuần qua, một số liệu của tổ chức y tế thế giới từ cuộc khảo sát chính thức của tổ chức này cho thấy; Tai nạn giao thông, bạo lực và tự tử là những sát thủ lớn nhất của giới trẻ toàn thế giới.
WHO cho biết, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu khá toàn diện về tỉ lệ tử vong của thanh thiếu niên toàn cầu từ 10 đến 24 tuổi cũng như những nguyên nhân chủ yếu.
Theo nghiên cứu, số người chết trẻ có sự khác biệt lớn giữa các khu vực. Khoảng 65 phần trăm số người chết trẻ thuộc hạ Sahara và Đông Nam Á, trong khi khu vực này chiếm 42 phần trăm dân số ở lứa tuổi 10 - 24. Khoảng 97 phần trăm số người chết trẻ kể trên thuộc các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Theo nghiên cứu này, sát thủ lớn nhất của nam thanh thiếu niên là tai nạn giao thông, chiếm tới 14 phần trăm trong khi tỉ lệ này ở nữ là 5%, tiếp theo là bạo lực và tự tử.
Tuần qua, chính quyền Israel đã chính thức thông qua quyết định xây dựng 450 ngôi nhà mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây. Đây là lần đầu tiên chính quyền Israel thông qua quyết định xây dựng thêm nhà ở tại khu Bờ Tây kể từ khi chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên nắm quyền hồi tháng 3 vừa qua.
Trước đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm nhiều ngôi nhà mới ở khu Bờ Tây trước khi cân nhắc đề xuất của Mỹ tạm ngừng các hoạt động trên, bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế rằng điều này có thể gây phương hại đến việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình với Palestine.
Động thái trên của Israel càng khoét sâu bất đồng giữa Mỹ và Israel liên quan tới các khu định cư, trong khi Palestine khẳng định sẽ không nối lại cuộc hòa đàm chừng nào Israel chưa ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư cho người Do Thái.
vk
