Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 26/4 tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước tại nhà riêng.
Đoàn đã thành kính tưởng niệm các đồng chí: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, trọn đời của các đồng chí lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo được tưởng niệm đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên trung, đã dành cả cuộc đời hoạt động cách mạng cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đồng chí Lê Duẩn được ghi nhận là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người lãnh đạo kiên cường, gắn bó với nhiều giai đoạn cách mạng trên cả ba miền.
Đồng chí Võ Chí Công được đánh giá là tấm gương sáng về sự tận tụy, giản dị, cống hiến không ngừng cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước. Trong khi đó, đồng chí Lê Đức Anh với hơn 80 năm hoạt động cách mạng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quân đội và công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Phạm Hùng được biết đến là nhà lãnh đạo kiên trung, có uy tín lớn, luôn tận tụy với công việc và nhân dân. Đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ đổi mới, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các gia đình lãnh đạo tiền bối, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.
Hoạt động tưởng niệm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển.




