TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 200 tỷ USD vào năm 2030

TPHCM yêu cầu tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% mỗi năm và thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026.

Ảnh chụp màn hình (773)

TPHCM giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, hướng đến GRDP đạt 200 tỷ USD - Ảnh: TTO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết thành phố đang tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có các định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến làm việc gần đây tại TPHCM.

Theo ông Dinh, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số và thực hiện thành công mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng. Thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể, yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát tiến độ, triển khai quyết liệt và linh hoạt điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Báo cáo 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy kinh tế TPHCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 639.000 tỉ đồng, tăng 13,2%; doanh thu du lịch đạt 172.000 tỉ đồng; thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỉ đồng. Thu hút vốn FDI đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng 127,1% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn quan trọng là việc đồng loạt khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng (tương đương gần 20 tỉ USD), tạo động lực lớn cho tăng trưởng dài hạn. Thành phố cũng đang thúc đẩy các dự án trọng điểm như metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành trong việc đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết kinh tế thành phố vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có tác động từ bất ổn quốc tế và mức nền cao của năm trước. Một số lĩnh vực như dịch vụ, du lịch tăng trưởng chậm hơn, xuất nhập khẩu và đầu tư dù tăng nhưng thấp hơn mức bình quân cả nước.

Về giải pháp, TPHCM yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy mạnh định giá đất và giải ngân đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng.

Ngoài ra, TP tiếp tục triển khai nhiều đề án lớn như chỉnh trang khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch đến năm 2030, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do gắn với cảng biển - logistics, và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Trong lĩnh vực điều hành tài chính - ngân sách, UBND TPHCM yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên tối thiểu 10%, phấn đấu tăng thêm 5%, đồng thời nâng tỉ trọng chi đầu tư phát triển lên trên 50% tổng chi ngân sách địa phương.

Thành phố cũng yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, chỉ giữ lại các dự án trọng điểm, hiệu quả; đồng thời ưu tiên vốn cho các công trình chống ùn tắc, chống ngập, môi trường, trường học và chỉnh trang đô thị.

Cùng với đó, TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo nguồn cung năng lượng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

Thành ủy và UBND TPHCM đã ban hành các chỉ thị và kế hoạch hành động với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Bình luận