Trạm tin chiều 28/7: Thông tin về đợt gia tăng ca mắc COVID-19 gần đây | TP.HCM đưa xe buýt, metro vào gần khu dân cư

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn; Đề xuất cấm 'mượn làn ngược chiều để vượt xe' trên một số tuyến đường;...

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 27/07 đến 10 giờ ngày 28/07), khu vực các tỉnh Bắc Bộ cùng Thanh Hóa và Nghệ An đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại nhiều xã, phường thuộc khu vực ảnh hưởng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở Cấp 1.

Các cơ quan chức năng tại địa phương được khuyến nghị tiếp tục rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các khu vực xung yếu, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Đề xuất cấm 'mượn làn ngược chiều để vượt xe' trên một số tuyến đường

Ngày 28/07, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong cuộc làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này đã đề nghị trong tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy "mượn làn đường ngược chiều để vượt xe" như hiện nay.

Theo thống kê, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do vượt xe mượn làn đường ngược chiều - chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân tai nạn.

Lái xe luôn có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1). Lâu dần hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu "xếp hàng", có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt.

Việc vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, lái xe chỉ tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt.

VOH  (8)
Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do vượt xe mượn làn đường ngược chiều - Ảnh: TTO

Bộ Y tế thông tin về đợt gia tăng ca mắc COVID-19 gần đây

Ngày 28/7, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, Cục Phòng bệnh đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đánh giá hiện chưa có bằng chứng cho thấy vi rút SARS-CoV-2 hoặc vi rút cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

TP.HCM sẽ đưa xe buýt, metro vào gần khu dân cư, đi bộ 300-500m là tới

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ nghiên cứu mở xe buýt đêm, xe buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư, đồng thời mở thêm nhiều tuyến mới để kết nối metro, sân bay Long Thành và các địa phương lân cận…

Theo quyết định của UBND TP.HCM về việc thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng xe cá nhân giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giao thông công cộng (xe buýt, metro...) đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, đặt mục tiêu đến năm 2027 toàn bộ xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, trước năm 2030 toàn bộ xe buýt và taxi chuyển sang dùng điện, năng lượng xanh.

Để đạt mục tiêu này, TP.HCM rà soát, điều chỉnh và tái cấu trúc mạng lưới xe buýt sau mở rộng địa giới hành chính.

TP.HCM sẽ chi gần 2.700 tỉ đồng đưa kho hồ sơ 50 năm lên môi trường số

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố.

Toàn bộ khối tài liệu được đưa vào số hóa có khối lượng 75.371 mét giá, tương đương khoảng 602,97 triệu trang. Trong đó, 20.460 mét giá là tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, đơn vị đã và đang nộp về Trung tâm lưu trữ lịch sử TP.HCM theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Còn lại 54.911 mét giá là tài liệu đang được lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức, gồm 21.558 mét giá thuộc cấp tỉnh và 33.353 mét giá thuộc cấp xã.

Tổng kinh phí toàn bộ đề án gần 2.670 tỉ đồng, được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách hằng năm của thành phố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền làm chứng chỉ tiếng Anh B2

Chiều 28/07, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1980, thường trú ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra sơ bộ, Cơ quan điều tra xác định, vào khoảng tháng 06/2024, tại phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, mặc dù không có chức năng làm thủ tục, đăng ký thi hoặc cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc B2 nhưng Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối với nhiều người rằng bản thân có mối quan hệ, có khả năng đăng ký thi, tổ chức ôn thi để được cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc B2.

Tin tưởng những thông tin Hồng đưa ra là thật, các bị hại đã giao tiền cho Hồng để nhờ đăng ký, ôn thi và làm các thủ tục liên quan đến chứng chỉ.

Sau khi nhận tiền, Hồng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lâm Đồng thu hồi mã vùng trồng sầu riêng của doanh nghiệp liên quan vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Ngày 28/07, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đã thay mặt giám đốc ký quyết định thu hồi nhiều mã số vùng trồng sầu riêng và mã số cơ sở đóng gói của hai doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk.

Hai doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu trái cây tươi Đức Phát 168 và Công ty cổ phần Chứng nhận và giám định Miền Đông Việt Nam.

Theo sở, hai công ty đã dừng thu mua và chấm dứt liên kết sầu riêng tại vùng trồng do không đủ năng lực tài chính.

Trước đó, Bộ Công an tiến hành điều tra vụ nổ súng khiến một người tử vong tối 02/07 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là ông H.H.H. (47 tuổi, trú xã Ea Knốp). Ông H. là người đại diện pháp luật của Công ty Miền Đông Việt Nam. Tiền thân doanh nghiệp là Công ty Đức Phát 168.

VOH  (7)
Nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại Đắk Lắk vào tối 02/07 - Ảnh: TTO
Bình luận