Trạm tin sáng 22/9: Đề xuất áp giá điện theo giờ sinh hoạt | Thêm 10 bệnh ung thư được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày

Hơn 5 triệu người đã được khám sức khỏe, TP.HCM siết chất lượng; Người dân TP.HCM đi xe buýt lại sắp được bốc thăm trúng thưởng;...

Đề xuất áp giá điện theo giờ cho khách hàng sinh hoạt

Ngày 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực.

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt khung giá bán buôn điện; quy định điều khoản chuyển tiếp cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch; đồng thời xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Thẩm tra dự thảo, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành các nguyên tắc trên, nhưng lưu ý một số vấn đề:

- Đề nghị quy định rõ giá điện không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua hay người sử dụng điện (tránh hiểu nhầm Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư).

- Làm rõ nguồn, phương thức, thời điểm bù đắp chi phí khi giá điện chưa kịp điều chỉnh để tránh mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

- Cần xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình xóa bù chéo và tách bạch với chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách.

Thêm 10 bệnh ung thư được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày

Tại dự thảo thông tư sửa đổi về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục bệnh được kê đơn trên 30 ngày từ 252 lên 372 bệnh. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung 10 bệnh và nhóm bệnh ung thư như u lympho, đa u tủy, các thể bệnh bạch cầu duy trì, loạn sản tủy, bên cạnh 3 bệnh hiện hành gồm ung thư vú, tuyến giáp và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Nhiều bệnh lý mạn tính về tim mạch, hô hấp như COPD, viêm xoang, da liễu và người sau ghép tạng cũng được đưa vào danh mục.

Quy định nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân có bệnh nền ổn định không phải tái khám mỗi tháng. Bác sĩ sẽ căn cứ tình trạng lâm sàng để quyết định thời gian dùng thuốc nhưng tối đa không quá 90 ngày. Bác sĩ có thể kê đơn riêng từng chuyên khoa hoặc gộp chung trong một lần khám, cơ sở y tế có trách nhiệm kiểm soát tương tác và trùng lặp thuốc.

Hơn 5 triệu người đã được khám sức khỏe, TP.HCM siết chất lượng

Tính đến 9h00 ngày 21/09, TP.HCM đã ghi nhận hơn 5 triệu người được khám sức khỏe, sàng lọc. Trong đó, hơn 2 triệu trẻ em, học sinh được khám (đạt 77,1%) và 832.842 người lao động được khám (đạt 18,5%). Toàn thành phố có 132/168 địa phương đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, dẫn đầu là xã Thạnh An (100%), phường Phước Thắng (96,9%), phường Long Phước (83,2%), xã Vĩnh Lộc (82,5%) và xã An Nhơn Tây (79,5%), trong khi vẫn còn 36/168 địa phương đạt dưới 30%.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị không chạy theo thành tích mà tập trung bảo đảm chất lượng. Kể từ ngày 01/10, những hồ sơ chỉ có thông tin hành chính mà thiếu kết quả khám thực tế sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống dữ liệu. Các địa phương phải hoàn tất cập nhật kết quả trước ngày 30/09, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho đối tượng sinh viên và người lao động.

Người dân TP.HCM đi xe buýt lại sắp được bốc thăm trúng thưởng

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM phối hợp Công ty CP Bóng đá TP.HCM tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho hành khách đi xe buýt từ ngày 23 đến ngày 25/09, bắt đầu từ 8h30 mỗi ngày. Chương trình có 200 phần quà là phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng/phiếu với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Lịch bốc thăm lần lượt diễn ra tại 6 bến xe: ngày 23/09 tại bến xe buýt Sài Gòn và Chợ Lớn; ngày 24/09 tại bến xe buýt quận 8 và Củ Chi; ngày 25/09 tại bến xe khách Bình Dương và bến xe Bình Châu. Mỗi hành khách chỉ được tham gia bốc thăm 1 lần trong suốt tháng 09; chương trình tại từng điểm sẽ khép lại ngay khi thùng phiếu được bốc hết.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 21/09, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương (33 tuổi, phường Buôn Ma Thuột) về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "đánh bạc"; đồng thời khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi) về hành vi "đánh bạc". Khám xét thiết bị điện tử, công an thu giữ 2 điện thoại, 1 bộ máy tính chứa khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân gồm họ tên, căn cước công dân, số điện thoại, nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, y tế, công chức và doanh nghiệp trên cả nước.

Các đối tượng thu thập dữ liệu trái phép rồi phân loại bán lại qua Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được các đối tượng dùng để đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn lượt cược, tổng giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.