Trạm tin sáng 24/07: Đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi tương tác trên MXH | TP.HCM chuyển xe container khỏi khu dân cư Đông

Bộ GD-ĐT yêu cầu minh bạch khi sử dụng AI trong học liệu mở; TP.HCM: Gần 5.600 mặt hàng tươi sống được xác nhận tiêu chí 'Tick xanh trách nhiệm';...

Đề xuất trẻ em dưới 16 tuổi không được tương tác trên mạng xã hội

Bộ VH-TT-DL đề xuất trẻ dưới 16 tuổi không được tự đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng thông tin của mình mà phải sử dụng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bên cạnh đó, đề xuất tài khoản trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hay bày tỏ cảm xúc. Các nền tảng phải có giải pháp xác định người dùng là trẻ em, áp dụng mức bảo vệ quyền riêng tư cao nhất và ngăn chặn nội dung độc hại.

Meta và TikTok cho rằng cấm tuyệt đối có thể khiến trẻ khai tăng tuổi để sử dụng tài khoản người lớn, làm giảm hiệu quả bảo vệ. Các doanh nghiệp đề xuất áp dụng cơ chế bảo vệ theo độ tuổi như lọc nội dung, giới hạn thời gian sử dụng và công cụ giám sát cho phụ huynh.

Bộ GD-ĐT yêu cầu minh bạch khi sử dụng AI trong học liệu mở

Từ 01/09, Thông tư 61 của Bộ GD-ĐT chính thức có hiệu lực, lần đầu quy định thống nhất việc khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

Theo quy định, giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến và các học liệu được đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên công bố theo giấy phép mở. Các trường đại học phải thẩm định, cập nhật và kiểm soát chất lượng học liệu trước khi đưa vào sử dụng.

Thông tư yêu cầu người sử dụng tài nguyên giáo dục mở phải tuân thủ nghiêm quy định về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, trích dẫn nguồn và liêm chính học thuật.

Đối với nội dung do AI tạo ra, các cơ sở đào tạo và người dùng phải bảo đảm tính minh bạch theo quy định pháp luật hiện hành. Bộ GD-ĐT cho rằng đây là “hàng rào” quan trọng nhằm ngăn sao chép, sử dụng học liệu thiếu dẫn nguồn và bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu, giảng dạy.

Sở Xây dựng TP.HCM: Chuyển dần xe container khỏi khu dân cư khu Đông

TP.HCM đang đầu tư các dự án kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu với vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành nhằm giảm xe container lưu thông trong khu dân cư khu Đông.

Sở Xây dựng cho biết thành phố sẽ từng bước chuyển xe hàng sang các tuyến chuyên dụng, hạn chế đi qua Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Dự án trọng điểm là đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tách biệt với khu dân cư và kết nối trực tiếp hệ thống giao thông đối ngoại, dự kiến hoàn thành năm 2029. Ngoài ra, các dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (hoàn thành 2027), Nguyễn Thị Định (2028) và nút giao Mỹ Thủy (2026) cũng đang được triển khai.

Khi hoàn thành đồng bộ, tình trạng ùn tắc và nguy cơ tai nạn quanh khu vực cảng sẽ được giảm đáng kể.

TP.HCM: Gần 5.600 mặt hàng tươi sống được xác nhận tiêu chí 'Tick xanh trách nhiệm'

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đến tháng 06/2026, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã thu hút 12 tập đoàn bán lẻ với hơn 10.000 siêu thị, cửa hàng trên cả nước tham gia.

Chương trình hiện có hơn 450 nhà sản xuất và 5.594 sản phẩm được xác nhận đạt tiêu chí, chủ yếu là thực phẩm tươi sống có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm.

Toàn bộ thông tin doanh nghiệp, sản phẩm và hồ sơ chất lượng được quản lý trên hệ thống dữ liệu điện tử; sản phẩm được gắn mã QR để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc và phản hồi khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ mở rộng chương trình sang chợ truyền thống, sàn thương mại điện tử, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể và khu công nghiệp, đồng thời ứng dụng AI và dữ liệu lớn để quản lý chất lượng và cảnh báo rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

VOH
Qua chương trình "Tick xanh trách nhiệm", toàn bộ thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và hồ sơ chất lượng được quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu điện tử; sản phẩm được gắn mã QR để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thông tin và phản hồi khi phát hiện dấu hiệu bất thường - Ảnh: TTO

Huế ra mắt lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế miễn phí dịp lễ 02/09

TP Huế vừa công bố Huế Wonderverse Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế diễn ra từ 30-8 đến 1-9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế và mở cửa hoàn toàn miễn phí cho người dân, du khách.

Lễ hội mang chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản”, kết hợp di sản Huế với âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại như màn hình LED quy mô lớn, visual và laser.

Tâm điểm là hai đêm đại nhạc hội: đêm 30-8 với sự tham gia của Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hoaprox và công bố MONO là sứ giả quảng bá di sản Huế; đêm 1-9 sẽ có các DJ quốc tế như VinJaz, MESS.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt khách và hướng tới xây dựng Huế Wonderverse Music Fest thành thương hiệu lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế của Huế giai đoạn 2026-2030.

Bình luận