Nam bộ và Trung bộ sắp có đợt mưa lớn nhiều ngày
Chiều 04/10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin không khí lạnh đang tiến sát biên giới, ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ đêm nay, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Từ ngày 05/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22°C, vùng núi cao 14 - 17°C, có nơi rét). Mưa dông xuất hiện tại Bắc Bộ từ chiều tối 04/10 đến sáng 05/10 (phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 130mm). Sau đó, vùng mưa dịch chuyển xuống miền Trung: từ đêm 05 - 06/10 tập trung tại Hà Tĩnh đến TP Huế (40 - 80mm, có nơi trên 150mm); từ đêm 06 - 07/10 dồn về Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi (40 - 80mm, có nơi trên 200mm) và có thể kéo dài. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Tại Nam Bộ, Đài Khí tượng - thủy văn Nam Bộ cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục chi phối thời tiết, gây mưa kéo dài đến khoảng ngày 10/10, chủ yếu vào chiều tối và có xu hướng gia tăng diện rộng từ ngày 07/10. Người dân tại các đô thị cần đề phòng mưa lớn giờ tan tầm kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh; đợt mưa sẽ giảm dần sau ngày 10/10 khi dải hội tụ hạ trục và suy yếu.
2,5 triệu người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 5/10
Từ ngày 05/10, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng (tăng 8%, tương đương 40.000 đồng/tháng), áp dụng cho khoảng 2,5 triệu người đang thụ hưởng trên cả nước. Đối tượng được hưởng gồm công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng (hoặc mức đang hưởng thấp hơn trợ cấp hưu trí xã hội và có đề nghị); người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Hồ sơ đề nghị được gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đến UBND cấp xã nơi cư trú; Chủ tịch UBND cấp xã sẽ thẩm định, đối soát qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ban hành quyết định chi trả trong 10 ngày làm việc. Ngoài mức sàn chung của Trung ương, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND nâng mức hỗ trợ tùy điều kiện ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2026, nhóm thụ hưởng từ đủ 75 tuổi trở lên được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi; các bộ ngành liên quan cũng đang nghiên cứu phương án sửa đổi Luật BHXH để giảm dần độ tuổi nhận trợ cấp xuống đủ 70 tuổi.
TP.HCM dành hơn 142.000 tỉ đồng chống ngập 5 năm tới
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu hoàn thành 87 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 142.341 tỉ đồng nhằm xóa 50 điểm ngập. Lộ trình chia làm hai giai đoạn: 2026 - 2027 chi khoảng 69.348 tỉ đồng cho 54 dự án (giải quyết 33 điểm ngập); 2028 - 2030 chi khoảng 72.992 tỉ đồng thực hiện 33 dự án (giải quyết 17 điểm ngập). Thành phố xác định 6 khu vực trọng điểm cần cơ chế đẩy nhanh gồm: Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, khu Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 13 (Bình Dương cũ) và Quốc lộ 51 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Kế hoạch tập trung xử lý các "nút thắt cổ chai", nạo vét và cải tạo các tuyến kênh lớn như rạch Xuyên Tâm, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Văn Thánh, kênh Đôi, đồng thời triển khai khoảng 43 dự án di dời nhà ven kênh. Giải pháp mới bao gồm xây dựng hồ điều tiết ngầm dưới công viên, trường học, bãi đỗ xe và thiết lập hệ thống quản lý thoát nước thông minh ứng dụng AI với dữ liệu thời gian thực. Nguồn lực thực hiện sẽ huy động từ ngân sách, vốn ODA, tư nhân (PPP) kết hợp nghiên cứu cơ chế thu phí thoát nước theo mức độ hưởng lợi.
TP.HCM đề xuất hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục học thạc sĩ, tiến sĩ đến 637 triệu đồng
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm. Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn được cử, tuyển chọn hoặc chấp thuận đi học các ngành trọng điểm sẽ được hỗ trợ kinh phí căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng I (hiện là 5,31 triệu đồng/tháng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP):
Đào tạo ở nước ngoài (theo chương trình được UBND TP phê duyệt): Trình độ tiến sĩ (và tương đương) được hỗ trợ 120 lần lương tối thiểu vùng I (khoảng 637,2 triệu đồng); trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 60 lần (khoảng 318,6 triệu đồng). Khóa học ngắn hạn hỗ trợ theo chi phí thực tế tối đa không quá 30 lần lương tối thiểu (khoảng 159,3 triệu đồng).
Đào tạo trong nước (theo kế hoạch được phê duyệt): Trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 60 lần lương tối thiểu vùng I (khoảng 318,6 triệu đồng); trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 30 lần (khoảng 159,3 triệu đồng). Khóa học ngắn hạn hỗ trợ chi phí thực tế tối đa không quá 10 lần lương tối thiểu (khoảng 53,1 triệu đồng).
TP.HCM sẽ hỗ trợ học phí với học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề trọng điểm
HĐND TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với các ngành nghề trọng điểm, ngành nghề tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới. Đối tượng áp dụng là người học có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn (từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến liên thông) và có cam kết làm việc tại TP.HCM sau khi tốt nghiệp. Mức chi trả căn cứ theo học phí thực tế nhưng không vượt mức trần quy định cho cơ sở công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (với ngành tiên tiến khu vực và thế giới, tối đa không quá 2 lần mức trần).
Kinh phí được hỗ trợ tối đa 10 tháng/năm học (mỗi kỳ không quá 5 tháng) và chi trả trực tiếp cho người học vào cuối mỗi kỳ thông qua UBND cấp xã nơi thường trú. Thời gian hỗ trợ tối đa gồm: 40 tháng (đại học), 30 tháng (cao đẳng), 20 tháng (trung cấp và liên thông cao đẳng lên đại học) và 10 tháng (liên thông trung cấp lên cao đẳng). Người học phải cam kết hoàn thành chương trình đúng hạn, đạt chuẩn đầu ra và phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí nếu tự ý bỏ học, bị buộc thôi học do nguyên nhân chủ quan hoặc có hành vi gian lận hồ sơ.


