TPHCM yêu cầu trường học phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường chủ động phát hiện sớm xung đột, bắt nạt, cô lập hoặc kích động trên mạng xã hội, tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong năm học 2026-2027.
Theo đó, giáo viên cần nắm bắt tình hình, mối quan hệ giữa học sinh; hướng dẫn các em kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn tích cực và tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Nhà trường phải ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập giải quyết mâu thuẫn, quay phim, cổ vũ hoặc phát tán hình ảnh bạo lực.
Các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột như cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh và nơi khuất tầm quan sát cần được rà soát, tăng cường giám sát, nhất là vào giờ đến trường, chuyển tiết, ra chơi và tan học. Trường học cũng cần có biện pháp phát hiện, ngăn học sinh mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng nguy hiểm vào trường.
Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và bộ phận tư vấn tâm lý được yêu cầu chú ý những học sinh có biểu hiện bất thường về cảm xúc, hành vi hoặc quan hệ bạn bè để kịp thời hỗ trợ và phối hợp với phụ huynh.
Khi xảy ra bạo lực, nhà trường phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe học sinh, tách các bên liên quan, sơ cấp cứu, thông báo phụ huynh và chuyển cơ quan chức năng nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vượt thẩm quyền xử lý.
Đề xuất hoàn thuế VAT cho đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam
Hoàn thuế VAT cho các đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam được đưa vào dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026.
Tại buổi làm việc giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 08/09, dự thảo luật đề cập 6 nhóm chính sách trọng tâm và 6 cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực cho công nghiệp văn hóa.
Trong đó, đáng chú ý là đề xuất hoàn thuế VAT cho đoàn phim nước ngoài; hỗ trợ một phần chi phí đối với các dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao; bổ sung ưu đãi cho lĩnh vực xuất bản. Dự thảo cũng đề xuất ưu đãi đầu tư hạ tầng, tài sản trí tuệ gốc, sản phẩm trọng điểm và thu hút nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tạo giá trị tại Việt Nam.
Việc hoàn thuế, ưu đãi thuế cho đoàn phim quốc tế đã được giới chuyên môn đề cập nhiều năm, trong bối cảnh nhiều quốc gia sử dụng chính sách này để thu hút các dự án điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy du lịch.
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Cảnh sát cứu nam thanh niên gặp nạn trên sông Hồng trong đêm
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội đã kịp thời cứu một nam thanh niên gặp nạn trên sông Hồng, đưa nạn nhân vào bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.
Ngày 08/09, Công an TP Hà Nội cho biết sự việc xảy ra vào đêm 06/09 tại khu vực cầu Nhật Tân, đoạn thuộc xã Vĩnh Thanh. Sau khi nhận tin báo có người rơi xuống sông Hồng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông lập tức huy động 2 xuồng máy chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng cứu hộ tổ chức rà soát khu vực xảy ra sự việc và tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Đến khoảng 22h20, các chiến sĩ phát hiện nạn nhân tại vị trí cách cầu khoảng 200m và nhanh chóng tiếp cận, đưa lên xuồng.
Nạn nhân được sơ cứu khẩn cấp ngay trên phương tiện cứu hộ. Đến hơn 23h cùng ngày, người này được đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Theo Công an TP Hà Nội, sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã bình phục. Việc phát hiện và triển khai cứu hộ kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp bảo toàn tính mạng cho người gặp nạn.
Cô giáo lao ra cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán qua hai chân
Phát hiện bé trai 2 tuổi chạy ra đường đúng lúc xe tải lao tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy bé để bảo vệ học trò. Bé được an toàn nhưng cô bị xe tải cán qua hai chân, chịu thương tích nặng.
Ngày 08/09, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm cô Hiền, giáo viên Trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng quyết định tặng bằng khen cho cô giáo vì hành động dũng cảm, trách nhiệm và hết lòng vì học trò.
Tai nạn xảy ra chiều 28/08 tại điểm trường lẻ Tân Lâm. Sau khi cứu bé, cô Hiền được cấp cứu tại Nghệ An rồi chuyển ra Hà Nội điều trị. Khi nhập viện, hai bàn chân của cô bị tổn thương nặng, trong đó chân phải giập nát phức tạp, gân và xương bị tổn thương nghiêm trọng.
Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, xử lý phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân. Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô dự kiến phải trải qua thêm một số ca phẫu thuật và các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.
Khi ngôn ngữ ký hiệu trở thành một phần trải nghiệm tại quán cà phê ở TPHCM
Một cửa hàng cà phê theo mô hình Signing Store - cửa hàng ký hiệu, với gần 50% nhân sự là người khiếm thính, vừa được Starbucks Việt Nam mở tại một con hẻm trên đường Cao Thắng, TPHCM.
Điểm đặc biệt của mô hình là quy trình phục vụ được thiết kế để giảm rào cản giao tiếp giữa nhân viên khiếm thính và khách hàng. Khách gọi món thông qua máy tính bảng tại quầy, sau đó theo dõi tình trạng đơn hàng trên màn hình kỹ thuật số tại khu vực nhận nước. Ngôn ngữ ký hiệu cũng được đưa vào không gian và các trải nghiệm tại cửa hàng.
Mô hình Signing Store bắt nguồn từ sáng kiến của một nhân viên Starbucks tại Malaysia, sau đó được phát triển và nhân rộng. Đến nay, khoảng 26 cửa hàng theo mô hình này đã có mặt tại Malaysia, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tại cửa hàng ở TPHCM, Starbucks còn giới thiệu bộ sưu tập ly lấy cảm hứng từ chữ và biểu tượng của ngôn ngữ ký hiệu, trong đó có sản phẩm có thể đổi màu khi rót nước nóng. Doanh nghiệp cho biết sẽ trích một phần doanh thu trong hai năm tới để hỗ trợ trường dạy nghề cho người khiếm thính.
Mô hình được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội việc làm và tạo thêm môi trường làm việc hòa nhập cho người khiếm thính. Theo thông tin được công bố, Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu người khiếm thính, trong đó 60% đang ở độ tuổi lao động.


