Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Cùng vụ án, 15 bị cáo khác bị truy tố liên quan đến hành vi vi phạm kế toán hoặc sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Theo cáo buộc, nhóm bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 2.400 tỷ đồng thông qua việc sản xuất và tiêu thụ khoảng 4,5 triệu lon sữa giả mang thương hiệu HIUP.
Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai Z Holding vận hành một “hệ sinh thái” gồm 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, hoạt động chủ yếu trên nền tảng bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Trước năm 2023, Z Holding thuê nhiều nhà máy gia công sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, công ty thành lập Công ty Nature Made, xây dựng nhà máy riêng nhằm “chủ động kiểm soát chất lượng”.
Thịnh cho biết do không có chuyên môn sản xuất nên giao toàn bộ cho đội ngũ được cho là có năng lực, kinh nghiệm. “Bị cáo rất yên tâm, tin tưởng nhà máy hoạt động chuẩn chỉnh”, Thịnh khai.
Theo lời bị cáo, tháng 10/2024, Nature Made báo cáo có “một vài sản phẩm không đạt”. Thịnh khai bản thân “ngạc nhiên, sửng sốt”, vì không ai lường trước được.
Qua họp online, Nature Made giải trình nguyên nhân là sản phẩm HIUP trước đây thuê gia công, khi chuyển về tự sản xuất chưa quen quy trình nên “đã làm khác đi để giữ hương vị”. Sau đó, lãnh đạo công ty chỉ đạo phải sản xuất đúng theo hồ sơ công bố, đăng ký lại thành phần và dừng sản xuất các sản phẩm lỗi.
Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy truy vấn việc cơ quan công tố xác định bị cáo biết sản phẩm chưa đạt nhưng vẫn tiếp tục sản xuất, bán thêm hơn 100.000 lon ra thị trường.
Thịnh phân trần thời điểm đó công ty đang làm thủ tục đăng ký lại sản phẩm thì nhận được một đơn hàng lớn. Ban lãnh đạo thống nhất coi đây là “đơn hàng đặc cách”, làm nốt rồi dừng hoàn toàn chờ giấy phép.
“Thấy có lợi nên bất chấp đúng không?”, chủ tọa chất vấn. Bị cáo không trả lời thẳng mà nói về quá trình đầu tư máy móc, chấp nhận giảm sản lượng, lợi nhuận để nâng cao chất lượng.
Để bảo vệ quan điểm, Thịnh khai hai con nhỏ 4 và 6 tuổi, cùng người thân, bạn bè đều đang sử dụng sữa HIUP.
“Bị cáo có sai nhưng không xuất phát từ việc cố tình tìm kiếm lợi nhuận. Sản phẩm không tốt thì đã không bao giờ cho người nhà uống. Sữa có nhiều thành phần, hàm lượng không đạt nhưng không có chất độc hại”, Thịnh nói.
Chủ tọa nhấn mạnh: theo quy định pháp luật, thực phẩm không đúng thành phần công bố đã được xác định là hàng giả, không cần phải có yếu tố độc hại.
VKSND Tối cao cáo buộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu sản phẩm giả thuộc 22 loại, thu về 2.018 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế khoảng 319 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng 46 tỷ; La Khắc Minh hưởng 40 tỷ. Phần còn lại được chia cho các cá nhân khác và trích lập các quỹ của công ty.
Ngoài ra, nhóm lãnh đạo còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu, gây thất thu thuế hơn 1.633 tỷ đồng và rửa tiền 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch đầu tư, mua bán bất động sản.
Bị cáo Thịnh thừa nhận biết chủ trương dùng hai sổ sách kế toán nhưng cho rằng sai phạm bắt nguồn từ việc công ty phát triển quá nhanh, trong khi lãnh đạo trẻ, thiếu tri thức và năng lực quản trị.
“Ban đầu biết là sai, muốn sửa từ năm 2023 nhưng không theo kịp. Bị cáo đã làm sai nhưng không biết, muốn sửa nhưng không đủ năng lực”, Thịnh nói.
Chủ tọa đặt câu hỏi cuối: “Tóm lại là thấy lợi nhuận quá nên cứ làm đúng không?”. Bị cáo cúi đầu, không đáp.
Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục làm việc.




