Sáng nay, 5/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Nội chính trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.
Theo Tổng Bí thư, trong suốt các giai đoạn lịch sử, ngành Nội chính luôn là cơ quan chuyên trách, giữ vị trí một trong những “trụ cột” của Đảng, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân. Các thế hệ cán bộ ngành luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai.
Từ những con người “thép” đó, ngành Nội chính đã hình thành bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc bén trong tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho phát triển nhanh và bền vững đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng.
Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; vững vàng thực hiện vai trò “gác gôn” của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Tổng Bí thư quán triệt tinh thần làm công tác nội chính “không chỉ đúng mà phải trúng; không chỉ kịp thời mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh mà còn phải nhân văn”. Ngành cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, xác định rõ các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “4 không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư lưu ý đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải được tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Ngành Nội chính Đảng cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực, trung tâm, đầu mối phối hợp trong tham mưu, điều hòa các lực lượng; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí nhằm giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước. Cùng với đó, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng và thực thi pháp luật.
Nhấn mạnh yếu tố then chốt là con người, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.




