Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 22–25/3 không chỉ tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn mở ra xung lực mới, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng.
Trong bối cảnh an ninh năng lượng ngày càng trở thành yếu tố chiến lược, chuyến thăm thể hiện rõ ưu tiên của Việt Nam trong việc củng cố trụ cột hợp tác với Nga nhằm bảo đảm ổn định dài hạn, thay vì chỉ ứng phó ngắn hạn với biến động thị trường. Việc đưa nội dung hợp tác dầu khí và năng lượng vào chương trình nghị sự cho thấy Việt Nam đang tận dụng nền tảng quan hệ đối tác truyền thống để phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài.
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Việt Nam coi Liên bang Nga là đối tác chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng. Hai bên dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có các dự án liên quan đến năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân; đồng thời mở rộng hợp tác sang thăm dò, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực.
Chuyến thăm cũng phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Thủ tướng sẽ hội đàm với lãnh đạo cấp cao Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục; đồng thời rà soát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được và tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác song phương.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đánh giá chuyến thăm là bước tiếp nối các hoạt động tiếp xúc cấp cao gần đây, đồng thời cho biết hai bên đang chuẩn bị ký một “gói văn kiện hợp tác” trên nhiều lĩnh vực, với trọng tâm là năng lượng.
Bên cạnh lĩnh vực truyền thống, hợp tác Việt Nam – Nga được kỳ vọng mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng dự kiến thăm, tìm hiểu các mô hình phát triển hệ thống tàu điện ngầm của Nga để phục vụ định hướng phát triển hạ tầng đô thị tại Việt Nam.
Thành phần đoàn tháp tùng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành cho thấy tính toàn diện của chuyến công tác. Thời gian làm việc kéo dài bốn ngày – dài nhất trong các chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính – càng khẳng định phạm vi hợp tác không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng.
Tổng thể, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nga phát triển toàn diện trên các trụ cột từ chính trị, quốc phòng – an ninh đến kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt lẫn tầm nhìn dài hạn.




