Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan có hướng di chuyển vào Biển Đông

Sáng nay (22/2), bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Philippines đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc sáng nay ở vào trên bờ biển Đông Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan có hướng di chuyển vào Biển Đông 1
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan - Nguồn: NCHMF

Đến 7 giờ ngày 23/2, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông sau đó tiếp tục suy yếu thêm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhận định từ các đài khí tượng quốc tế, cơn bão Dujuan nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trước khi tiến vào Biển Đông.

Sáng 22/2, cơ quan dự báo thời tiết của Hong Kong cho biết bão Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay lúc tiếp cận đất liền Philippines. Lúc 7 giờ (giờ Việt Nam), tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên phía bắc đảo Leyte với cường độ mạnh nhất là cấp 7. Sau đó, hình thái này đi sâu vào đất liền Philippines và tiếp tục suy yếu. Sáng 23/2, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn duy trì sức gió mạnh 45 km/h, tương đương cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng nước ngoài, bão Dujuan khó có khả năng vào Biển Đông như các dự báo trước kia.

Trước đó, vào lúc 11 giờ đêm 21/2 (giờ Philippines) Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, bão Dujuan cách tỉnh Surigao del Norte  210 km về phía Đông, duy trì sức gió tối đa là 55 km/h và gió giật lên tới 70 km/h.
Hơn 5.000 người dân đã được chính quyền sơ tán trong bối cảnh Philippines đang nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19.