Chiều tối và đêm, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ trời nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt mốc 38 độ C như Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ C, TP Hòa Bình (Hòa Bình) 38 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 39,1 độ C. Độ ẩm thấp, dao động 55-60%, gây cảm giác oi bức và tăng nguy cơ mất nước, đột quỵ do sốc nhiệt.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dự báo 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Vùng núi và trung du khả năng xuất hiện mưa giông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, vùng núi một số nơi dưới 25 độ C vào ban đêm.
Tây Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên duy trì nền nhiệt từ 32-34 độ C. Dự báo chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, một số nơi mưa to.
Từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng tiếp tục diễn ra với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp phổ biến 50-60%. Chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét và gió mạnh.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Phía bắc khu vực này có nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ C, phía nam phổ biến 32-35 độ C. Chiều tối và đêm có thể có mưa giông cục bộ.
Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, một số nơi có giông mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 28-31 độ C, Nam Bộ từ 31-34 độ C. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 19 đến 24/6, khu vực này được dự báo có mưa giông nhiều hơn khi gió mùa tây nam hoạt động trở lại.
Tại Lai Châu, rạng sáng 15/6 đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại Chăn Nưa là 46,4mm, Pa Vệ Sử là 26,8mm. Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng lũy tích 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Độ ẩm đất tại một số nơi ở Lai Châu đã ở mức gần bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, nhất là ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên.