Bão số 1 (Choi-wan) gây sóng to, gió lớn ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông

Trong ngày và đêm nay (3/6), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 340km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 1 (Choi-wan) gây sóng to, gió lớn ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông 1
Hướng dẫn cho tàu cá ngư dân vào âu tàu Song Tử Tây - Ảnh minh họa - Nguồn: TTO 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cảnh báo tác động do bão số 1:
Bão số 1 (Choi-wan) có xu hướng di chuyển lên phía Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm nay (3/6), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 117,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông: cấp 3.