Bão số 7 sẽ tăng cấp nhẹ, di chuyển chếch lên hướng Bắc

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia đến 11 giờ ngày 1/11, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển chếch lên trên theo hướng Bắc Tây Bắc.

Theo cập nhật từ cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 11 giờ ngày 1/11, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 11, giật cấp 13, di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h chếch lên trên theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 11 giờ ngày 2/11, bão vẫn giữ hướng nhưng tốc độ di chuyển chậm dần, sức gió mạng cấp 10-11, giật cấp 13; vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc.

Bão số 7 sẽ tăng cấp nhẹ, di chuyển chếch lên hướng Bắc 1
Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão lúc 11 giờ ngày 31/10 - Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 48 đến 120 giờ tiếp theo cường độ bão có xu hướng suy yếu dần; có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (31/10) ở Hà Nội, các đại biểu đề nghị theo dõi sát diễn biến của bão số 7, thông tin và hướng dẫn các tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tính đến sáng nay đã có hơn 30.000 tàu với hơn 161.000 lao động nhận được thông tin và diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng, tránh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị, cần thường xuyên giữ liên lạc với 52 tàu, 468 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.