Dự báo thời tiết 10 ngày tới (16/5– 24/5/2022): Bắc Bộ có mưa, trời mát

(VOH) - Dự báo thời tiết 10 ngày tới (16/5– 24/5/2022) Bắc Bộ có mưa trới mát. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo tổng quan cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới (16/5– 24/5/2022) Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời mát.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (16/5– 24/5/2022): Bắc Bộ có mưa trới mát 1

Ảnh minh họa: TTO

Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày (16/5– 24/5/2022) Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. riêng phía Bắc từ đêm 16/5 mưa giảm dần.

Khu vực  khác từ ngày (16/5– 24/5/2022) có mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Dự báo hình thế thời tiết 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường sau ổn định nén và làm đầy rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Trung Trung Bộ, riêng Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên mực 1500m; áp tăng sau ít thay đổi, độ ẩm tăng sau giảm dần. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình; áp và độ ẩm tăng dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: Đêm 15/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/5 có mưa rào và dông vài nơi. Trời mát.

 - Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Bắc từ đêm 16/5 mưa giảm dần.

 - Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 17 đến ngày 25/5

Áp cao lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ suy yếu và mờ dần đi. Từ khoảng ngày 20-21/5, có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ; sau đó rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Gió Tây Nam ở khu vực phía Nam có cường độ ít thay đổi, khoảng 1-2 ngày cuối có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ yếu. 

 Cảnh báo:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ khoảng ngày 20-23/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Từ khoảng chiều tối ngày 20-24/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: Từ khoảng ngày 18/5 đến 25/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.