Dự báo thời tiết hôm nay 16/5/2022 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: vùng núi chuyển lạnh

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (16/5) không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối qua (15/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo: Từ hôm nay (16/5), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 16/5/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, có nơi mưa rất to 1
Ảnh minh họa - Nguồn: VGP

Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ gần sáng, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ  C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Phía bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C