Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 20/11 đến ngày 30/11/2022): Áp thấp trên biển có thể mạnh thêm

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết toàn quốc 10 ngày tới các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa; vùng áp thấp trên Biên Đông có thể mạnh thêm; Nam bộ đón đợt triều cường mới.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 7 giờ ngày 20/11 có vị trí ở khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo các ngày tới, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Ở các tỉnh Nam bộ sắp đón đợt triều cường mới trong tuần sau. Theo đó, trong 5 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông Nam Bộ sẽ lên chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Mười một Âm lịch. Đến ngày 22/11 mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận có khả năng đạt ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐI. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 25-26/11 (tức 2-3/11 Âm lịch).
Ảnh minh họa
Triều cường ở Nam bộ - Ảnh: NCHMF

Về lượng tia UV, hôm nay, Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (3.6 - 6.5), Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng thấp đến trung bình (2.1 - 5.1) riêng Huế và Cà Mau có thời điểm đạt mức cao (5.7 - 6.6). Ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ được dựa báo có cố UV cực đại tiềm năng tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (4.0 - 6.0), miền Trung và miền Nam ở ngưỡng thấp đến trung bình (2.0 - 4.0) trước khi tăng lên mức cao (6.0 - 8.0) ở hai ngày tiếp theo.

Hình thế thời tiết hiện tại:

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính trong 24 giờ qua có nơi trên 100mm như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 131mm, Trà My (Quảng Nam) 103mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 201mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 110mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 111mm,…

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới:

Ở khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Tây Bắc Bộ đêm 21/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

 

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 20/11 đến ngày 22/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 22-23/11 mưa lớn trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm; mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 21 đến ngày 30/11

Áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần; khoảng ngày 22-23/11 áp cao lục địa có khả năng được tăng cường yếu, đến khoảng ngày 24-25/11 được tăng cường mạnh hơn. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 7-10 độ, từ ngày 23/11 có xu hướng hạ trục xuống phía Nam và hoạt động yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ ngày 24/11 có xu hướng tăng cường về phía Tây. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 23/11, từ ngày 24/11 hoạt động yếu dần. Vùng hội tụ gió trên mực 1500-3000m trên khu vực Bắc Bộ được thiết lập từ ngày 23-24/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 23-26/11, ở Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 21-26/11.
Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm 21-22/11 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác.
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trong suốt kỳ dự báo.