Dự báo thời tiết cả nước 3 ngày tới (từ 2/6 đến 4/6/2023): Nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ

VOH - Dự báo thời tiết cả nước trong 3 ngày tới (từ 2/6 đến 4/6/2023) ở phía Bắc của nước ta có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác

Nhận định thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay (1/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 41.1 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 39.2 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40.8 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.2 độ.

Dự báo các ngày tới, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tại tất cả các khu vực trên cả nước được dự báo sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết cả nước 3 ngày tới (từ 2/6 đến 4/6/2023): nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ 1
Nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C ở khu vực Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh: NLĐO

Dự báo chi tiết các khu vực 3 ngày tới

Ở khu vực Bắc Bộ, nhiều tỉnh thành sẽ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ dao động 28-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Tây Bắc Bộ các tỉnh Sơn La, Yên Bái hay Điện Biên dao động nhiệt quanh ngưỡng 26-38 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ. Từ Thanh Hóa - Phú Yên nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38, có nơi trên 39 độ C. Với Nam Trung Bộ, mưa dông gia tăng về chiều tối và đêm, ban ngày nắng với mức nhiệt giao động 28-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông đề phòng sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mức nhiệt vùng Tây Nguyên, các thành phố Kom Tum, PleiKu, Buôn Ma Thuột ghi nhận từ 23-31 độ; Nam Bộ có nền nhiệt độ cao hơn, từ 27-34 độ C.