Dự báo thời tiết hôm nay 10/1: Hà Nội mưa nhỏ vài nơi - Nam Bộ ngày nắng, có nơi đêm mưa

(VOH) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ hôm nay (10/1), gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay 10/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ còn chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh. Các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù, buổi trưa nhiều nắng, nhiệt độ có phần oi bức dù đang giữa mùa Đông. Nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 30 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay

Ảnh minh họa

Gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần từ hôm nay.

Dự báo, cuối tuần một đợt không khí lạnh có cường độ vừa phải sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ giảm, trời có mưa phùn.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Phía bắc nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm