Dự báo thời tiết hôm nay 10/4/2021: Hà Nội trời mát - vùng Đông Bắc bộ có nơi dưới 17 độ C

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 10/4 dự báo khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tại Bắc Bộ vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vào đêm và chiều tối, trưa chiều có lúc hửng nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay 10/4/2021: Hà Nội trời mát - vùng Đông Bắc bộ có nơi dưới 17 độ C 1
Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời mát và có mưa - Ảnh minh họa (Nguồn: TTO)

Đáng lưu ý, ngày hôm nay, chỉ số UV có dao động nhẹ trên các tỉnh từ nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Trong các ngày cuối tuần,  trên khu vực Bắc Bộ chỉ số UV dao động nhẹ và ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. 

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng phía Bắc 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C