Dự báo thời tiết hôm nay 11/2/2022: Nam bộ sắp vào đợt xâm nhập mặn

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (11/2) ở thượng nguồn sông Mê Công và khu vực Nam Bộ sẽ phổ biến ít mưa, vào ban ngày trời nắng, nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên khu vực

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ có mưa dông trái mùa tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất thời kỳ qua phổ biến từ 32-34oC. Mực nước các trạm trên sông Mê Công xuống dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (2012-2020) từ 0,1-1,06m. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu thế tăng dần và đang ở mức thấp hơn so với độ mặn cao nhất tháng 2/2021, riêng một số trạm ở Kiến Giang ở mức cao hơn.

Tuy nhiên, từ ngày 11 đến 20/2, ở thượng nguồn sông Mê Công và khu vực Nam Bộ sẽ phổ biến ít mưa, vào ban ngày trời nắng, nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên khu vực. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 22-25oC; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-34oC.

Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-1,0m.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,55m; tại Châu Đốc 1,70m, ở mức cao hơn trung bình nhiều nămcùng kỳ từ 0,2-0,3m.

Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu: Trong khoảng thời gian từ ngày 11/2 đến ngày 20/2, mực nước thủy triều có xu hướng tăng dần, với đỉnh triều lớn nhất xuất hiện trong ngày 19/2 đạt 3,81m (thời gian xuất hiện khoảng từ 2-4 giờ);

Mực nước thủy triều phía Biển Tây (trạm Phú Quốc): Trong giai đoạn từ ngày 11/2 đến 20/2, mực nước thủy triều có xu thế tăng dần, mực nước triều cao nhất dao động ở khoảng 1,30-1,31m trong các ngày 19-20/2/2022 với đỉnh triều 1,31m trong ngày 20/2 (thời gian xuất hiện khoảng từ 20-22 giờ).

Dự báo thời tiết hôm nay 11/2/2022: Nam bộ sắp vào đợt xâm nhập mặn 1
Đồng ruộng tại Tân Châu được xả lũ đón phù sa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng Điện Biên-Lai Châu đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; vùng núi có nơi dưới 17 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, phía Bắc ngày có mưa rào vài nơi,  đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi dưới 29 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C