Dự báo thời tiết hôm nay 13/7: Vùng núi Bắc Bộ mưa, Trung Bộ vẫn nắng cháy da

(VOH) - Hôm nay (13/7), vùng núi Bắc Bộ mưa, một số nơi mưa rất to. Khu vực Trung Bộ vẫn nắng cháy da với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000m nên sáng nay (13/7) ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cài, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cũng trong hôm nay (13/7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

hà nội nắng

Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. (Ảnh: vnexplorer)

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng Hòa Bình 34-36 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào dông vài nơi; riêng vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng ngày có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng đồng bằng 34-36 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày nắng, có lúc nhiều mây, chiều tối có thể co mưa rào rải rác.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13/7 - 22/7): 3 miền sáng nắng, chiều tối có mưa rào và dông - Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13/7-22/7), Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, chiều tồi và đêm có mưa rào và dông. khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông ...

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/7: Chiều mưa rào và mưa dông - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 12/7, trời nhiều mây; buổi sáng cómưa rào rải rác, chiều có mưa dông, tối có mây không mưa.