Dự báo thời tiết hôm nay 18/5/2021: Vùng núi Bắc bộ có nơi mưa rất to

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay (18/5) ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm qua đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong hôm nay (18/5) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/5/2021: vùng núi Bắc bộ có nơi mưa rất to 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu vực Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C