Dự báo thời tiết hôm nay 2/1/2023: Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rào và dông

(VOH) –Hôm nay (2/1) khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (02/01): ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa dông cục bộ.

Dự báo ngày và đêm 02/01, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 2/1/2023: Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rào và dông 1
Ảnh minh họa: K.H

Cảnh báo mưa dông trên khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong ngày và đêm 02/01, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Ngày và đêm 03/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

 Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Ở Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 28-31 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Vùng Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ.

Khu vực TPHCM chiều có mưa rào, trời mát, nhiệt độ cao nhất từ 25-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 30-33 độ.