Dự báo thời tiết hôm nay 2/4: Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa và gió giật

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (2/4) không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng núi Bắc bộ có nơi xuống dưới 17 độ C

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (2/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Ở Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, phía bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm