Dự báo thời tiết hôm nay 2/5/2022: Ba miền có mưa

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (2/5) ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm...

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (2/5) ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối; riêng Bắc Tây Nguyên mưa tập trung vào đêm nay và chiều tối mai) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ. Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2,0-4,0m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết hôm nay 2/5/2022: Cả nước có mưa - Trung bộ mưa to 1
Mô phỏng ảnh hưởng của không khi lạnh đến nước ta - Ảnh: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3, riêng phía Bắc gần sáng chuyển gió bắc đến đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 29-32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C