Dự báo thời tiết hôm nay 2/8: Đồng bằng Bắc Bộ cục bộ có mưa to

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối hôm nay (2/8) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (2/8) khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối) với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo: Mưa dông ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết hôm nay 2/8/2022: đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to 1
Diễn biến mưa dông ở các khu vực của nước ta - Nguồn: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây,  ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ C