Dự báo thời tiết hôm nay 20/4/2021: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

(VOH) - Thời tiết hôm nay (20/4) ở miền Bắc sẽ hửng nắng, nhiệt độ khu vực tăng nhanh lên ngưỡng 28-31 độ, thậm chí có nơi vượt trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (20/4), không khí lạnh đã suy yếu. Cơn bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Philippines.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía Tây Bắc của hoàn lưu cơn bão Surigae nên ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Thời tiết miền Bắc sẽ hửng nắng, nhiệt độ khu vực tăng nhanh lên ngưỡng 28-31 độ, thậm chí có nơi vượt trên 35 độ C. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông cục bộ trong hai ngày đầu tuần, mưa chủ yếu về chiều tối sau thời điểm có nắng nóng nên người dân cần lưu ý đến các hiện tượng như lốc, sét, gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết hôm nay 20/4/2021: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C 1
Nắng nóng ở Hà Nội - Ảnh: VGP

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi 31 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C