Dự báo thời tiết hôm nay 23/4: Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8

(VOH) - Theo Đài khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/4) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (23/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ hôm nay đến ngày 24/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23/4 nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; từ chiều tối nay, khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 27-29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông; phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; có nơi trên 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng; miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C

 


 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

 

Dự báo thời tiết ngày mai 23/4: Nam Bộ và Tây Nguyên giảm nắng nóng
(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai 23/4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh