Dự báo thời tiết hôm nay 23/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng

(VOH) – Hôm (23/7), ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hôm nay (23/7) Bắc Bộ và Trung Bộ  có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 23/7: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông 1

Ảnh minh họa: TTO

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều có mưa rào rải rác
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.