Dự báo thời tiết ngày mai (22/7): 3 miền có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao

(VOH) -  Ba ngày tiếp theo, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trên ba miền của cả nước với chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trong ngày hôm nay, tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6.4 - 9.6). Ba ngày tiếp theo, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trên ba miền của cả nước với chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8.0 - 10.0) và có khả năng một số điểm có thể chạm ngưỡng nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày mai (22/7): 3 miền có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao 1
Ảnh minh họa: TTO

Trong 06 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện tại tỉnh Lâm Đồng: - Di Linh, Lạc Dương, Lâm Hà.

Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi: - Đam Rông, Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt      

Hiện nay vùng mây đối lưu mạnh đang phát triển trên khu vực tỉnh Hải Dương, Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng 20 đến 45 phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía nội thành Hà Nội, bắt đầu gây mưa rào và dông cho các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, sau đó còn có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều trời có mưa rào,
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-34 độ C.