Dự báo thời tiết hôm nay 24/9/2022: Bắc Trung bộ mưa to đến rất to

(VOH) - Thời tiết hôm nay (24/9) đáng chú ý là thông tin ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ sáng nay (24/9) đến hết ngày 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 24/9/2022: Bắc Trung bộ mưa to đến rất to 1
Ảnh minh họa - Nguồn: BVCL

Về thời tiết trên biển, vào chiều qua (23/9), áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Noru. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng từ đêm 25/9 đến sáng 26/9, bão Noru sẽ vượt qua vùng biển Philippines đi vào phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 4 tiến vào nước ta.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Bắc bộ nhiệt độ giảm nhẹ, trong khoảng từ dưới 21 độ đến trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Riêng khu vực đồng bằng Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Các tỉnh Bắc Trung bộ, trời nhiều mây; có mưa to đến rất to và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ mát dịu, trong khoảng 22 độ đến 29 độ C.

Vùng Nam Trung bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết và nhiệt độ cũng tương tự; trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32 độ, có nơi trên 32 độ C.