Dự báo thời tiết hôm nay 28/4: Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (28/4), khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (28/4), khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng và đêm trời rét.

Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Nam Trung Bộ có thể có mưa rào và dông vào chiều tối.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

mưa dông

Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có thể có mưa rào và dông (Ảnh: HL)

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Bắc có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày nắng, trưa chiều có mây từng đợt, chiều tối có dông.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-35 độ C.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (28-30/4): Nhiều nơi có mưa - đề phòng giông lốc - Theo dự báo của Đài KTTV Quốc gia, thời tiết 3 ngày tới nhiều nơi ở nước ta có nắng ban ngày, mưa vào chiều tối. Vùng ...

Dự báo thời tiết TPHCM 3 ngày tới 28-30/4: Mưa rào rải rác vài nơi - Thời tiết ở khu vực TPHCM 3 ngày tới (từ 28-30/4) nhiều nắng, mây mỏng và thưa. Lượng tia cực tím có hại ở mức 12 rất ...