Dự báo thời tiết hôm nay 3/4: Bắc Bộ có mưa dông rải rác từ chiều tối nay

(VOH) - Do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên từ chiều tối nay (3/4), ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác (thời gian tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm nay (3/4), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 4/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên từ chiều tối nay đến tối nay (3/4), ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác (thời gian tập trung vào chiều tối và đêm), trong đó khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 7/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. 

mưa dông

Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (Ảnh: Dân trí)

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; riêng vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày trời nắng nóng, chỉ số UV rất cao, ở mức 11-12.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-37 độ C.

Thêm 5 người nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam là 227 - Lúc 18g ngày 2/4, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca liên quan đến quán bar Buddha ở Quận 2.

Tin vui Covid-19: Việt Nam có thêm 12 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh - Như vậy, Việt Nam đã có 75 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi.