Dự báo thời tiết hôm nay 30/1/2023: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm, rét hại

(VOH) – Hôm nay (30/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/1/2023: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm, rét hại 1
Ảnh minh họa: K.H

Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc trời rét.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trời rét.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi

Ngày 31/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Ngày và đêm 31/01, khu vực từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Ở Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7.  hía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Hà Nội ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

TPHCM sáng sớm trời lạnh, cả ngày không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.