Dự báo thời tiết hôm nay 30/11/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 30/11 khối không khí lạnh mạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, trời chuyển rét và có mưa dông ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ rạng sáng nay (30/11) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét.

Ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/11/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C. Các tỉnh Đông Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ đến cao nhất 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 22-24 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Trung bộ, trời có mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22-25 độ đến cao nhất  27-30 độ; riêng khu vực Thanh Hóa có nhiệt độ trong khoảng 18 đến 27 độ C.

Các tỉnh Nam Trung bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ đến cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Vùng Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 22 đến 34 độ C