Dự báo thời tiết hôm nay 30/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét

(VOH) – Hôm nay (30/4), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (30/4), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng đêm nay (30/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ gần sáng và ngày mai (01/5) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay (30/4) đến ngày 01/5 ở Bắc Bộ và từ gần sáng ngày 01/5 đến ngày 02/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thời tiết
Ảnh minh họa: TTO

Từ ngày 01/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Từ đêm nay (30/4), trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ gần sáng ngày 01/5, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Từ chiều ngày 01/5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2,0-4,0m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (30/4) đến ngày 01/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 01/5 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay (30/4), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ngoài ra, ngày và đêm hôm qua (29/4), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 7h ngày 29/4 đến 03h ngày 30/4) như: Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 118mm, Trảng Bom (Đông Nai) 150mm, Thạnh Trị (Sóc Trăng) 130mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22,0-25,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối nay (30/4) đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; từ gần sáng mai (01/5) đến ngày 02/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay (30/4) đến ngày 02/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa 70-100mm, có nơi trên 120mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đáCấp 1.

Hiện nay (30/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9,0-12,0 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu dần.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày hôm nay (30/4), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trong 3 giờ qua (từ 01h - 04h/30/04), trên khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Ngũ Chỉ Sơn (Thị xã Sapa, Lào Cai) 47mm, Thèn Sin (huyện Tam Đường, Lai Châu) 36mm.

Trong 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo sạt lở đất:  Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện:

 - Tỉnh Lai Châu: Tam Đường, TP Lai Châu.

 - Tỉnh Lào Cai: SaPa.
Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện:

 - Tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên.

 - Tỉnh Lào Cai: Bát Xát.

- Tỉnh Hà Giang: Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê

 - Tỉnh Tuyên Quang: Lâm Bình

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp1.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rải rác; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Khu vực TPHCM

  • Cả ngày có mưa rào và dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.