Dự báo thời tiết hôm nay 7/11/2021: Từ đêm nay, Bắc bộ chuyển rét

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (7/11) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ C

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng trưa và chiều nay (7/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 09/11 trời hửng nắng. Từ chiều nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 8/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/11/2021: từ đêm nay, Bắc bộ chuyển rét 1
Sương mù ở Hà Nội - Ảnh: TTO

Từ chiều nay (7/11), gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Hiện nay, đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu tiếp tục có xu hướng tăng, mực nước quan trắc cao nhất tại Trạm hải văn Vũng Tàu vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021 là 4,16m. Dự báo: Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do gió chướng, mực nước tại ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày 7 tháng 11 năm 2021, cao nhất khoảng 4,30m và sau đó giảm dần.
Cảnh báo: Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bị ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thời gian ngập sâu nhất từ 01h đến 04h và 15h đến 18h.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Ngày nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, gần sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ chiều nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, từ chiều nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, từ buổi chiều tối gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3, từ chiều nay gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C