Dự báo thời tiết hôm nay 8/5/2021: Cả nước nắng nóng, chiều tối có mưa dông

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và tối nay (8/5) các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31-35 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/5) các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31-35 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt. Tương tự, ở Trung bộ cũng có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt trong những ngày tới, riêng Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ có nắng nóng “đặc biệt gay gắt”.

Đáng lưu ý, tại khu vực Nam bộ và Tây Nguyên từ ngày 8 đến 14/5, hình thái chủ đạo là ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối nay (8/5), Nam bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, do thời tiết đang giao mùa nên vào các ngày xuất hiện nắng nóng, buổi chiều thường có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mưa đá.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/5/2021: cả nước nắng nóng, chiều tối có mưa dông 1
Ảnh minh họa - Nguồn: VGP

Về mức độ tia UV gây hại, theo dự báo, ở các tỉnh, thành phố trên cả nước phổ biến đều có nguy cơ gây hại rất cao, riêng Hà Nội (ngày 8/5), TP. Hồ Chí Minh (ngày 9/5) có nguy cơ gây hại cao.

 

Mô phỏng ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến khu vực phía Bắc của nước ta  đến ngày  Ảnh: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ̣ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ̣ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ̣ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C