Dự báo thời tiết hôm nay 9/1: Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

(VOH) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (9/1), không khí lạnh tiếp tục tăng cường lệch Đông.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2.0-3.0m, biển động.

Dự báo thời tiết hôm nay

Ảnh minh họa

Trên đất liền, ở phía Bắc vài nơi có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Ở phía Nam trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm