Dự báo thời tiết hôm nay 9/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông tuy nhiệt độ vẫn oi nóng

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (9/4) rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Đài Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên hôm nay (9/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc bộ đến Bắc Trung bộ tiếp tục hình thái ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34, phía Nam có nơi trên 34 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C


 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (5/4 - 15/4): Nam Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện các đợt mưa dông
(VOH) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong vài ngày tới Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng sắp xuất hiện các đợt mưa dông vào buổi chiều.