Dự báo thời tiết ngày mai 1/1/2023: Miền Bắc rét khô, nhiệt độ tăng nhẹ

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai (1/1/2023) Bắc bộ ban ngày trời hửng nắng, cảm giác ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày mai (1/1/2023), miền Bắc chuyển sang rét khô, nhiệt độ ban đêm trời vẫn rét buốt, Tuy vậy, ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Dự báo rét khô kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/1/2023: Miền Bắc rét khô, nhiệt độ tăng nhẹ 1
Hà Nội trời rét, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng - Nguồn: TTXVN

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-5,0m, biển động. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Về cường độ tia UV, dự báo trong 2 ngày tiếp theo, các thành phố miền Bắc và miền Trung phổ biến đều có nguy cơ gây hại trung bình, riêng ngày 1/1/2023, các thành phố miền Bắc và Hà Nội có nguy cơ gây hại cao. Các thành phố miền Nam đều có nguy cơ gây hại rất cao trong những ngày tới.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng ở Tây Bắc bộ gió nhẹ, Gió nhẹ. trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Đông Bắc Bộ có đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ từ 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, đến cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, cao nhất từ 17-19 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ phía Bắc trong khoảng từ 12-15 độ, phía Nam 14-17 độ đến cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ, đến cao nhất 23-26 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 15-18 độ đến cao nhất 23-26 độ C. 

Vùng Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ không có nhiều thay đổi so với các ngày trước, vẫn trong khoảng từ 20-23 độ đến cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.