Dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2023: các nơi trời nắng đẹp, riêng Nam Trung bộ có mưa

(VOH) - Trong các ngày nghỉ lễ đón năm mới 2023, hầu hết các địa phương có nắng vào ban ngày, nhiệt độ khá dễ chịu. Riêng Bắc bộ và Trung bộ trời rét và khả năng thấp có thể có mưa.

Theo cập nhật từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ thực đo vào lúc 6 giờ sáng nay ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, ghi nhận thấp nhất 1,7 độ C trên khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và cao nhất là 14,9 độ ở Tương Dương (Nghệ An).

Về chỉ số UV trong ngày hôm nay, các thành phố miền Bắc và miền Trung có chỉ số UV cao nhất ở mức trung bình, Hải Phòng, Hội An và các thành phố miền Nam đều đạt mức cao, phổ biến trong khoảng từ 11h00-14h00. Trong 3 ngày tiếp theo, các địa phương đều có nguy cơ gây hại trung bình - cao, riêng Huế (ngày 2/1/2023), Đà Nẵng (ngày 1-2/1/2023) và Hội An (ngày 2/1/2023) có nguy cơ gây hại dưới trung bình.

Dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2023: các nơi trời nắng đẹp, riêng Nam Trung bộ có mưa 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Dự báo thời tiết các khu vực của nước ta trong dịp nghỉ lễ đón năm mới 2023

Khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 5 độ, riêng đêm 31/12 nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khả năng mưa thấp

Thủ đô Hà Nội và lân cận không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, riêng đêm 31/12 nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít có khả năng mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ. Trời rét. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa - tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 20-23 độ. Trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 19-21 độ, phía Nam từ 22-24 độ; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 22-24 độ, phía Nam từ 28-31 độ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 15-18 độ, cao nhất từ 26-29 độ. Các tỉnh Nam Bộ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.