Dự báo thời tiết ngày mai 2/4: Hà Tĩnh đến Phú Yên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

(VOH) -  Cảnh báo Từ nay (01/4) đến ngày 02/4, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trưa nay (01/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 2/4: Hà Tĩnh đến Phú Yên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi 1
Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Đêm nay (01/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (01/4) có lúc có mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định dao động ở dưới mức báo động (BĐ)1. 2.

 Cảnh báo Từ nay (01/4) đến ngày 02/4, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng lên mức BĐ1, có sông trên BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Trong 6 giờ qua , nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 30mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa trên 30mm. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 17-20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ

Khu vực TPHCM

  • Chiếu tối có mưa có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.