Dự báo thời tiết ngày mai 25/9/2022: Thừa Thiên Huế mưa to, có nơi mưa rất to

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai (25/9) ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 24/9 có nơi trên 90mm như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 102.8mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 90.4mm, Diễn Châu (Nghệ An) 142.0mm, Tăng Thành (Nghệ An) 126.2mm,…

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trên các vùng biển của nước ta hiện đang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Riêng ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo thời tiết ngày mai 25/9/2022: Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to 1
Ảnh minh họa - Nguồn: QĐND

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to

Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Riêng khu vực TPHCM, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 24/9 cho thấy trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện ngày 27-28/9.

Triều cường tại các trạm được dự báo: Trạm Phú An (Nhà Bè) ở mức 1,53-1,58 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 là 0,07 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6h và 17-19h. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,60-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m. Trạm Biên Hòa ở mức 1,80-1,85 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 là 0,05 m.

Thủ đô Hà Nội hiện đang có mây đối lưu gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện: quận Long Biên, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội. Cảnh báo vùng mây đối lưu trên sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng lan sáng các quận/huyện nội thành khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.