Dự báo thời tiết ngày mai 26/2/2023: Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, có nơi mưa to

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai (26/2/2023) khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn gió giật cấp 7; trạm Phú Quý gió giật cấp 8. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ và và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mưa vừa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 26/2/2023: Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Trong ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh/thành phía bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao; ngày mai 26/2, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh/thành phía bắc tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao và ở khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Chỉ số này ở khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao, riêng thành phố Nha Trang có chỉ số UV cực đại rất cao trong ngày 26/2.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng ở Tây Bắc bộ gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 7 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, vùng úi cao có nơi dưới 15 độ. Đông Bắc Bộ có gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ từ 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, đến cao nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, cao nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng từ 14-17 độ, phía Nam 17-19 độ; đến cao nhất 20-23 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, đến cao nhất 22-25 độ, phía Nam 27-29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 17-20 độ đến cao nhất 26-29 độ C. Vùng Nam bộ có mức dao động nhiệt độ cao hơn, ở khoảng 21-24 độ đến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.