Dự báo thời tiết ngày mai 5/11: Trung bộ đề phòng mưa to, sạt lở

(VOH) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai (5/11), ở khu vực Trung bộ có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (4/11): Bão số 10 đang hoạt động trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Không khí lạnh có cường độ ổn định.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10 nên đêm nay và ngày mai (5/11) trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm nay (4/11) tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Trong đêm nay và ngày mai (5/11), ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão. Trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sạt lở ở Trung bộ - Ảnh: TTO

Cũng từ đêm nay (4/11) đến 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C