Dự báo thời tiết ngày mai 7/4/2021: Miền Bắc có mưa và dông

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết ngày mai (8/4) miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ ngày 6 đến 14/4, miền Bắc có mưa và dông. Miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/4/2021: miền Bắc có mưa và dông 1
Mưa trái mùa ở TPHCM - Ảnh: TTO

Với vùng Nam bộ, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong hôm nay 6/4, các tỉnh thành Nam Bộ không mưa. Ban ngày nắng nóng xảy ra ở một vài nơi thuộc miền Đông, còn ở miền Tây, cường độ nắng sẽ bớt gay gắt và tiết trời dễ chịu hơn nhiều. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông dao động từ 34-36 độ C, miền Tây 32-35 độ C. Chỉ số bức xạ tia cực tím ở khu vực Nam Bộ vẫn ở mức cao nên người dân cần chủ động che chắn và sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời, nhất là vào buổi trưa.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ̣ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ̣̣ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ̣ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 đô, có nơi dưới 19 độ̣ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C