Dự báo thời tiết ngày mai 7/8/2022: Mưa to, vùng núi Bắc bộ đề phòng lũ quét

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai (7/8) ở khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào vài ngày tới.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày nay (6/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa tính từ 01h đến 15h ngày 06/8 có nơi trên 100mm như: Thọ Sơn (Phú Thọ) 131.4mm, Thu Lũm (Lai Châu) 108.6mm, Yên Bái 120.0mm, Bộc Bố (Bắc Kạn) 108.6mm, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 117.8mm,… Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 01h đến 15h ngày 06/8 có nơi trên 40mm như: Bến Tre 62.4mm, Cà Mau 53.2mm, Lương An Trà (An Giang) 46.4mm, Mỹ Hiệp Sơn (Kiên Giang) 44.8mm, Đắk Pxi (Kon Tum) 41.8mm, Krông Nô (Đắk Lắk) 43.4mm,…

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (07/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/8/2022: Bắc bộ đề phòng lũ quét 1
Mưa dông gây ngập đường ở Hà Nội - Ảnh: TTO

Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (07/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đặc biệt, trong 6 giờ qua (từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 6/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Khau Tinh (Tuyên Quang) 50mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 45,2mm; … Dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70m
Từ hôm nay (6/8) đến ngày 7/8, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ)1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Trên khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp

Hồi 7 giờ sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Dự báo: Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay (6/8), ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Cảnh báo: Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có nhiều khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.